Triều Tiên cáo buộc công dân Mỹ âm mưu lật đổ

03/05/2017 18:12 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA ngày 3.5 xác nhận việc CHDCND Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ gốc Hàn hồi tháng trước vì cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.

Theo đó, ông Kim Sang-dok bị bắt lúc 8 giờ sáng ngày 22.4 (giờ địa phương) tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng “theo luật pháp của CHDCND Triều Tiên”.
Ông Kim là giáo sư thỉnh giảng môn kế toán tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Ông bị bắt với cáo buộc “có âm mưu thù địch nhằm lật đổ”. Hiện nhà chức trách Triều Tiên vẫn đang điều tra vụ việc.
Reuters dẫn lời người phát ngôn của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng cho hay ông Kim bị bắt khi định rời Triều Tiên cùng vợ. Vợ ông sau đó đã quay về Mỹ.
“Bà Kim đã về Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ có giải pháp tích cực trong thời gian sớm nhất”, phát ngôn viên này nói.

tin liên quan

Triều Tiên bắt một công dân Mỹ
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 23.4 dẫn lời các nguồn tin cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắt một cựu giảng viên đại học người Mỹ gốc Hàn hồi tuần rồi. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị bắt ở nước này.
Triều Tiên hiện đang giam giữ 2 công dân Mỹ khác là Otto Warmbier (22 tuổi) bị buộc tội trộm áp phích tại khách sạn Yanggakdo ở Bình Nhưỡng vào năm 2016 và Kim Dong-chul (62 tuổi) bị buộc tội gián điệp vào năm 2015.
Thông tin mới nhất về vụ bắt giữ ông Kim được đưa ra giữa lúc căng thẳng dâng cao trong khu vực cũng như có nhiều đồn đoán Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Hiện có tin Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc về việc kêu gọi HĐBA Liên Hiệp Quốc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.