Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh trước thềm Thế vận hội?

18/01/2018 17:09 GMT+7

Hãng Yonhap ngày 18.1 đưa tin CHDCND Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh chỉ một ngày trước khi Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc (9-25.2).

Theo đó, một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay cuộc duyệt binh sẽ diễn ra tại một sân bay gần Bình Nhưỡng vào ngày 8.2 để kỷ niệm “ngày thành lập quân đội”, với khoảng 12.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài.
Trả lời câu hỏi về cuộc duyệt binh sắp tới của Triều Tiên, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ không bình luận về “bất cứ vấn đề tình báo quân đội nào”.
Chưa rõ vì sao nguồn tin này đề cập ngày thành lập quân đội của Triều Tiên vào ngày 8.2. Kể từ năm 1978, lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) đã chính thức đổi ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên từ ngày 8.2 sang ngày 25.4, là ngày thiết lập lực lượng du kích chống Nhật vào năm 1932.
Theo AFP, Triều Tiên thường tổ chức duyệt binh vào những dịp kỷ niệm lớn và đôi khi ngày kỷ niệm được thay đổi.
Trong thông điệp đầu năm 2018, lãnh đạo Kim Jong-un đề cập đến kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội (tính theo ngày 8.2.1948) trong năm nay, đồng thời chỉ đạo quân đội tổ chức tập trận “như trận đánh thật”.
Thông tin về cuộc duyệt binh được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi đối thoại tại Bàn Môn Điếm đi đến thỏa thuận lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, hai miền Triều Tiên sẽ thi đấu dưới một màu cờ.
Theo đó, đội tuyển Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng diễu hành vào lễ khai mạc dưới lá cờ tượng trưng cho sự hợp nhất hai miền, và lần đầu tiên lập đội thi đấu chung ở nội dung khúc côn cầu nữ trên băng của Thế vận hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.