Triều Tiên nói với Nga đã sẵn sàng tấn công hạt nhân Mỹ?

12/11/2017 11:19 GMT+7

CHDCND Triều Tiên được cho là gửi một bức thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để tuyên bố nước này đã sẵn sàng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Bức thư được phái đoàn Triều Tiên gửi cho Tổng thống Nga thông qua Chủ tịch thượng viện Valentina Matvienko tại đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) diễn ra ở St. Petersburg hồi tháng 10, theo hãng tin Sputnik.
Nội dung bức thư viết rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng tấn công hạt nhân vào Mỹ.
Cũng theo Sputnik, phía Mỹ sau đó cũng được thông báo về nội dung của bức thư.
Trả lời về thông tin này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không hay biết về lá thư nào do Triều Tiên gửi cho Tổng thống Putin có nội dung như trên. Bình Nhưỡng và Washington chưa có bình luận nào về vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.