Triều Tiên 'sẵn sàng hoãn thử hạt nhân, đàm phán với Mỹ'

Khánh An
Khánh An
07/03/2018 07:48 GMT+7

Bình Nhưỡng còn cam kết sẽ không có những hành động “khiêu khích quân sự” nếu đàm phán diễn ra

Ngày 6.3, Reuters dẫn lời lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết CHDCND Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng đàm phán “thẳng thắn” với Mỹ để tìm ra phương hướng phi hạt nhân hóa bán đảo cũng như bình thường hóa quan hệ song phương.
Ông Chung nói thêm Bình Nhưỡng còn cam kết sẽ không có những hành động “khiêu khích quân sự”, như thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo, nếu đàm phán diễn ra.
Bên cạnh đó, hai miền Triều Tiên nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba tại Khu phi quân sự liên Triều vào cuối tháng 4, đồng thời thiết lập đường dây nóng giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Những diễn biến trên là kết quả từ chuyến thăm Bình Nhưỡng vào ngày 5 - 6.3 của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc do ông Chung dẫn đầu. Theo KCNA, trong buổi tiếp đón tối 5.3, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định sẽ “viết lên trang sử mới” về thống nhất liên Triều.
Tuy nhiên, bản tin của KCNA không đề cập vấn đề phi hạt nhân hóa và đàm phán với Mỹ. Bình Nhưỡng chưa có bình luận về những thông báo từ phía Seoul, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump tối qua viết trên Twitter rằng: “Chúng ta sẽ chờ xem!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.