Triều Tiên tiếp tục chỉ trích Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2018 10:50 GMT+7

Tờ Rodong Sinmun , cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, mới đây đăng bài chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.

Cụ thể, trong bài bình luận, Rodong Sinmun khẳng định Mỹ duy trì lực lượng ở Hàn Quốc nhằm đạt các “mục tiêu xâm lược” trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung.
Cũng theo bài viết, các lực lượng Mỹ gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Rodong Sinmun còn khẳng định người dân Hàn Quốc muốn các lực lượng Mỹ rút khỏi nước này vô điều kiện.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp với một phái đoàn Hàn Quốc do Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong dẫn đầu ở Bình Nhưỡng hôm 5.3. Ông Chung cho hay nhà lãnh đạo Kim nói rõ rằng không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu mối đe dọa quân sự đối với Triều Tiên được loại bỏ và an toàn của chính quyền Bình Nhưỡng được đảm bảo.
Từ đó, giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có thể yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc để đổi lại sự phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, theo Đài NHK.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.3 chấp nhận đề xuất đối thoại trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Dự kiến, cuộc gặp lịch sử này sẽ diễn ra trước tháng 5
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.