Trộm cuỗm 25.000 khẩu trang ở Hồng Kông giữa 'cơn sốt' vì vi rút Corona

01/02/2020 10:14 GMT+7

Giữa lúc dịch viêm phổi do vi rút Corona mới tạo nên “cơn sốt” về khẩu trang y tế, mặt hàng này bất ngờ trở thành mục tiêu của kẻ trộm khi đột nhập một cửa hàng ở Hồng Kông và lấy đi 25.000 chiếc khẩu trang.

Theo tờ South China Morning Post, vụ trộm khẩu trang xảy ra tại kho hàng ở đường Sư Sơn, khu Du Đường, Hồng Kông. Một người phụ nữ bán hàng online báo với cảnh sát rằng cô bị mất 25 hộp khẩu trang, mỗi hộp chứa 1.000 chiếc.
Chủ cửa hàng cho biết đã nhập 100 hộp khẩu trang từ Thái Lan vào dịp năm mới âm lịch. Số hàng về đến Hồng Kông ngày 29.1 và được cất tại nhà kho nhưng sau đó “không cánh mà bay”. Người chủ nói dự định bán số khẩu trang này trên mạng với giá từ 80-100 HKD/bịch 50 chiếc (khoảng 240.000 - 300.000 đồng).

Vì vi rút corona, 30 giây bán sạch 400 hộp khẩu trang y tế

 
Trước đó, một nhân công tại Bệnh viện Princess Margaret bị bắt vì nghi trộm 14 khẩu trang phẫu thuật, 22 khẩu trang y tế chuyên dụng N95 và một số găng tay phẫu thuật.
Các vụ trộm xảy ra giữa thời điểm “cơn sốt” khẩu trang y tế nổi lên tại nhiều nơi do vi rút Corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lan truyền nhanh chóng.
Nhiều người dân tại Hồng Kông đã xếp hàng rồng rắn trước các nhà thuốc, thậm chí có người chờ cả đêm, để được mua khẩu trang.

[VIDEO] Mọi hộ gia đình Singapore được cấp miễn phí khẩu trang để phòng vi rút corona

Chính quyền Hồng Kông mới đây thông báo sẽ gia tăng việc sản xuất khẩu trang từ mức 1,1 triệu lên 1,8 triệu chiếc/tháng. Tổng Vụ trưởng Hành chính Trương Kiến Tông hôm 30.1 cho biết chính quyền đã mua 5 triệu chiếc khẩu trang trong tháng 1 và 8 triệu chiếc sẽ được nhập khẩu trong vài tuần tới. Khoảng 24 triệu chiếc khẩu trang nữa sẽ được cung cấp cho các nhà bán lẻ trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.