Trùm phát xít Hitler lại bị tước danh hiệu 'công dân danh dự'

12/09/2013 12:42 GMT+7

(TNO) Trùm phát xít Đức Adolf Hitler sẽ mất danh hiệu 'công dân danh dự' tại Goslar, một thị trấn ở miền bắc nước Đức.

(TNO) Trùm phát xít Đức Adolf Hitler sẽ mất danh hiệu “công dân danh dự” tại Goslar, một thị trấn ở miền bắc nước Đức.


Trùm phát xít Đức Adolf Hitler (1889 - 1945) - Ảnh: AFP

Hội đồng thị trấn Goslar đã đề nghị hủy bỏ danh hiệu “công dân danh dự” của Hitler, AFP dẫn lời người phát ngôn thị trấn Christian Burgart vào ngày 11.9.

Các Ủy viên Hội đồng thị trấn đã đưa ra đề xuất trên, nhưng đến ngày 29.9, Hội đồng thị trấn Goslar mới ra quyết định cuối cùng, theo ông Burgart.

Các lãnh đạo thị trấn trước đó tranh cãi rằng Hitler đã chết năm 1945 nên không còn mang danh hiệu “công dân danh dự” (được công nhận vào năm 1934), ông Burgart nói thêm.

Theo AFP, trên dưới 4.000 thị trấn ở Đức đã công nhận danh hiệu “công dân danh dự” của Hitler và nhiều thị trấn đã tước bỏ danh hiệu này.

Gần đây nhất là thị trấn Trier tước bỏ danh danh hiệu “công dân danh dự” của Hitler vào năm 2010.

Phúc Duy

>> Người phụ nữ nếm thức ăn cho Hitler lên tiếng
>> Chơi golf với… Hitler
>> Hitler thành 'siêu anh hùng
>> Sinh viên Thái bị 'ném đá' vì ca ngợi Hitler là anh hùng
>> Triều Tiên đòi giết người tung tin ông Kim Jong-un sùng bái Hitler
>> Ông Kim Jong-un sùng bái trùm phát xít Hitler?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.