Trung Quốc bác cáo buộc do thám Nhật

30/05/2012 19:17 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 30.5 đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp đối với một trong những nhà ngoại giao của nước này vốn rời Nhật Bản hồi đầu tháng sau khi từ chối yêu cầu thẩm vấn của cảnh sát, theo hãng tin AP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói với các phóng viên rằng thật là vô căn cứ khi gọi ông Li Chunguang là gián điệp.

Báo chí Nhật đưa tin cảnh sát nước này tình nghi ông Li đang thu thập thông tin tình báo về các chính trị gia và doanh nhân Nhật.

Vụ việc phản ánh sự ngờ vực dai dẳng giữa hai bên do sự thâm thù trong lịch sử, cạnh tranh về kinh tế và việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với những hòn đảo không người ở tại biển Hoa Đông.

Ông Lưu mô tả Li là một chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm công tác tại Nhật.

Hãng thông tấn Kyodo News nói rằng các cáo buộc nhằm vào ông Li bao gồm việc mở các tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả và tham gia các hoạt động thương mại trái phép.

Khang Huy

>> Hoàn Cầu thời báo: Trung Quốc chủ động gây rối trên biển Đông
>> Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
>> ASEAN, Nhật tăng cường an ninh biển
>> Máy bay Trung Quốc bị dọa bom

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.