Trung Quốc bắt nghi can làm ô nhiễm sông

31/01/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ bảy người bị nghi ngờ đổ rác thải công nghiệp làm ô nhiễm một dòng sông phía nam Trung Quốc và đe dọa nguồn nước tại thành phố Liễu Châu ở hạ nguồn, theo Tân Hoa xã.

>> 300.000 người Trung Quốc chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường

Cả bảy người đều là lãnh đạo của các nhà máy hóa chất tại khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, theo ông Phùng Chấn Niên, quan chức bảo vệ môi trường địa phương, vào tối 30.1.

Ông Phùng cũng là người phát ngôn của trung tâm ứng phó khẩn cấp được thành lập nhằm xử lý vụ việc.

Ông này không xác định danh tính bảy người bị bắt hoặc các nghi can gây ô nhiễm khác và từ chối trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.


 Các công nhân kiểm tra đường ống dẫn nước ở Liễu Châu - Ảnh: AFP

Chất cadmium gây ô nhiễm được phát hiện lần đầu tại sông Long Giang, một nhánh phụ ở thượng nguồn sông Liễu Giang, vào ngày 15.1, khi hàm lượng cadmium ở gần hồ chứa nước Lạp Lãng cao gấp 80 lần so với giới hạn chính thức là 0,005 mg/lít, theo ông Phùng.

Các nhân viên bảo vệ môi trường đã đổ các chất trung hòa cadmium tại sáu địa điểm ở sông Long Giang nhằm phân hủy chất ô nhiễm.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.