Trung Quốc bị nghi lợi dụng tìm MH370 để do thám Úc

25/09/2016 09:12 GMT+7

Chiếc tàu do Trung Quốc triển khai tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370 có thể thực chất nhằm do thám hoạt động quân sự của Úc.

Nghi vấn này do những chuyên gia hàng đầu của Úc đưa ra sau khi tờ The Australian loan tin tàu tìm kiếm cứu hộ Đông Hải Cứu 101 hầu như không thực hiện bất kỳ hoạt động tìm kiếm thực tế nào kể từ khi đến TP. Fremantle thuộc bang Tây Úc hồi tháng 2.2016.
Úc là nước đóng vai trò điều phối chiến dịch quốc tế tìm kiếm chiếc Boeing 777 số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8.3.2014 khi đang chở 239 người từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Kết quả phân tích của The Australian từ các bản tin do Trung tâm điều phối chung (JACC) của chính phủ Úc đưa ra cho thấy trong suốt giai đoạn hiện diện tại nước này từ tháng 2 - 8.2016, tàu Đông Hải Cứu 101 chỉ có mặt trong phạm vi tìm kiếm khoảng 17 đến 30 ngày. Thời gian còn lại, con tàu quanh quẩn trong khu vực Tây Úc với nhiều lý do, chẳng hạn như “tránh thời tiết xấu”. Đặc biệt, đây là một trong những khu vực trọng yếu của quân đội Úc với căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling cùng nơi đóng trú của trung đoàn không quân đặc nhiệm, trạm liên lạc vệ tinh quốc phòng và trạm liên lạc hải quân.
“Từ kinh nghiệm của mình, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một tàu như Đông Hải Cứu 101 không có vai trò thu thập thông tin tình báo”, cựu Giám đốc Tình báo an ninh Úc Clive Williams nhận định với The Australian. Tương tự, theo chuyên gia Greg Barton thuộc ĐH Deakin (Úc), chuyện tàu này đóng thêm vai trò do thám là “điều dĩ nhiên”.
Đến nay, Trung Quốc chưa có phản ứng về các cáo buộc trên, còn trang News.com.au dẫn lời một phát ngôn viên của JACC khẳng định “không có bằng chứng” cho thấy tàu Đông Hải Cứu 101 do thám quân đội Úc. Ông này nói thêm rằng những cáo buộc con tàu tiến hành các hoạt động ngoài phạm vi chiến dịch tìm kiếm MH370 “chỉ mang tính suy đoán”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.