Trung Quốc cam kết không dùng vũ lực với Philippines ở Biển Đông

16/11/2017 15:25 GMT+7

Trung Quốc và Philippines cam kết sẽ không dùng vũ lực với nhau trong các tranh chấp giữa hai nước ở khu vực Biển Đông.

Đây là một phần trong thông cáo chung mà hai nước thống nhất đưa ra hôm nay 16.11, cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Manila của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Tân Hoa Xã cho hay.
Bắc Kinh và Manila có tranh chấp ở Biển Đông nhưng mối quan hệ này đã được cải thiện kể từ khi ông Rodrigo Duterte nắm quyền lãnh đạo chính phủ Philippines.
Dẫn nguồn từ bản tuyên bố chung, Tân Hoa Xã nói rằng cả Trung Quốc và Philippines khẳng định “tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình ở Biển Đông và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực này”.
Bản tuyên bố đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh và Manila thống nhất quan điểm “không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực” trong tranh chấp.
“Xung đột nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa những nước có liên quan”, theo bản tuyên bố.
Trước đó, hôm 14.11, Philippines cũng ra tuyên bố chung với Mỹ về vấn đề Biển Đông sau cuộc hội đàm giữa tổng thống hai nước. Hai tổng thống Donald Trump và Duterte cùng chỉ trích hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, một động thái được cho là nhắm đến Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.