Trung Quốc đang cạn dần cơ hội cứu vãn kinh tế trên đà tụt dốc

25/12/2018 20:31 GMT+7

Giới phân tích ngày càng lo lắng hơn vì đánh giá Trung Quốc không còn nhiều cơ hội củng cố lòng tin để có thể đảo chiều tình trạng tiêu cực của nền kinh tế, theo SCMP .

Nếu không cải thiện được chiều hướng giảm sút trong hoạt động kinh doanh và tăng cường lòng tin của người tiêu dùng, chính quyền Bắc Kinh sẽ đối mặt với vòng lặp nguy hiểm: Đầu tư trở nên chậm chạp, chi tiêu càng thêm dè chừng và từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục chậm lại.
Lòng tin của người tiêu dùng và giới kinh doanh đã được phản ánh trong cuộc khảo sát do công ty tư vấn Deloitte công bố hôm 19.12.
Theo đó, 82% trong số 108 giám đốc tài chính của các công ty làm việc tại Trung Quốc cho hay họ ít lạc quan về viễn cảnh kinh tế so với cách đây 6 tháng.
Trong số này, 56% số người tiết lộ công ty của họ đã gặp tổn thất do các rào cản thuế quan và chỉ có 38% cho rằng có thể hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trong năm 2018.
Vấn đề ở đây là tình trạng nợ nần trong nền kinh tế đang tăng cao, từ nợ công đến tư, khiến Bắc Kinh khó bề xoay trở trong việc áp dụng chương trình kích thích kinh tế vì lo sợ sẽ càng làm tình thế thêm tồi tệ hơn.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn từ chối sử dụng biện pháp giúp vực dậy nền kinh tế giống như vào thời điểm hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, trong khi chiến tranh thương mại với Mỹ vẫn chưa có cách giải quyết.
Giới phân tích cho rằng hiện Trung Quốc có lẽ chỉ còn cách tăng cường cải cách kinh tế mạnh mẽ và mở rộng thêm nữa thị trường nội địa nếu muốn thoát được tình cảnh khó khăn nay,
Nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ổn định tăng trưởng kinh tế thông qua gói kích cầu khiêm tốn chỉ thành công phần nào, và một số chuyên gia lo ngại chính phủ không còn mấy thời gian để đảo ngược tình thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.