Trung Quốc điều tra gia vị giả

18/01/2017 06:00 GMT+7

Ngày 17.1, Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra gần 50 cơ sở bị cáo buộc làm giả, làm nhái các loại gia vị.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tờ Beijing News đăng phóng sự về một “trung tâm sản xuất gia vị giả” hoạt động tự do hơn 10 năm ở thị trấn Độc Lưu, gần thành phố Thiên Tân.
Các cơ sở này tập trung ở một khu dân cư, dùng những thành phần bị cấm hoặc hạn chế sử dụng, bao gồm muối công nghiệp và chất tạo ngọt cyclamate để sản xuất nhiều loại gia vị khác nhau như bột nêm, nước tương và dấm rồi dán nhãn các thương hiệu phổ biến như Maggi, Knorr và Nestlé.
Theo Beijing News, ước tính giá trị sản phẩm bẩn ra lò từ “trung tâm” Độc Lưu lên đến 100 triệu nhân dân tệ (hơn 328 tỉ đồng) mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.