Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ về thương mại với ‘tỷ lệ tương xứng’

Khánh An
Khánh An
03/04/2018 16:36 GMT+7

Cảnh báo được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đưa ra giữa lúc âm ỉ nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

Hãng Reuters ngày 3.4 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đáp trả với quy mô tương xứng nếu Mỹ tiến hành áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Phát biểu được đưa ra trước thời điểm dự kiến Mỹ sẽ thông báo chi tiết việc áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá lên đến 60 tỉ USD (1,37 triệu tỉ đồng) theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump ký ngày 23.3.
“Nếu họ áp dụng, chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả với cùng tỷ lệ, quy mô và cường độ”, ông Thôi phát biểu trên Đài CGTN.
Các quan chức Mỹ cho hay Washington định áp thuế nhằm vào các hàng hóa nằm trong chương trình phát triển công nghiệp của Trung Quốc đến năm 2025.
Trước đó, Mỹ tiến hành điều tra “Điều khoản 301”, cho phép đánh thuế sau khi cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm sở hữu trí tuệ một cách có hệ thống từ những công ty Mỹ.
Giữa căng thẳng về thương mại, Trung Quốc ngày 2.4 áp đặt mức thuế quan mới cho 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 3 tỉ USD, bao gồm trái cây và thịt heo. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc áp thuế nhằm trả đũa Mỹ đánh thuế đối với thép, nhôm nhập khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.