Trung Quốc đóng cửa hơn 11.000 mỏ than

14/01/2008 23:34 GMT+7

Theo AP, Chính phủ Trung Quốc vừa cho biết đã đóng cửa hơn 11.000 mỏ than nhỏ ở nước này. Đây là một phần của chiến dịch kéo dài 2 năm nhằm giảm số người thiệt mạng bởi các vụ tai nạn trong ngành công nghiệp khai thác than của nước này. Số mỏ than nói trên chiếm gần phân nửa số mỏ than phải bị đóng cửa do không có giấy phép hoặc có thiết bị không an toàn, gây tổn hại cho môi trường và bị loại khỏi các kế hoạch kinh tế của chính phủ.

Các mỏ than nhỏ là nơi có nhiều thợ mỏ thiệt mạng nhất, với số nạn nhân lên đến 3.786 người trong năm qua. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn lao động Trung Quốc, các mỏ than bị đóng cửa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào giữa năm 2005 có tổng sản lượng 250 triệu tấn. Các con số thống kê chính thức cho thấy, các mỏ than ở Trung Quốc sản xuất 3,5 tỉ tấn than trong năm 2007, tăng 8% so với năm 2006.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.