Trung Quốc đóng cửa thành phố có bệnh nhân chết vì dịch hạch

23/07/2014 08:41 GMT+7

(TNO) Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa phần lớn thành phố Ngọc Môn của tỉnh Cam Túc sau khi một người đàn ông 38 tuổi tử vong vì bệnh dịch hạch hồi tuần qua.

Trung Quốc đóng cửa thành phố có bệnh nhân chết vì dịch hạch 
Một xe tải chở thuốc khử trùng đến thành phố Ngọc Môn. Ảnh: South China Morning Post

Tân Hoa xã ngày 23.7 đưa tin giới chức đã cách ly 151 người tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông trên nhưng không ai trong số họ cho thấy bất kỳ dấu hiệu lây nhiễm nào.

Nhiều quận của thành phố có khoảng 100.000 dân này đã được tuyên bố là khu vực cách ly khi nhà chức trách tăng cường cảnh giác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Một con chuột hoang đã truyền bệnh cho nạn nhân, và người này đã qua đời hôm 16.7. Báo địa phương Jiuquan Daily hôm 22.7 cho biết chính quyền đã quyết định chi 161.200 USD cho việc chủng ngừa khẩn cấp.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Bắc Kinh đánh giá nguy cơ bệnh lây lan đến thủ đô Trung Quốc là rất nhỏ. Tân Hoa xã cho biết đã có khoảng 12 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh và 2 ca tử vong ở Thanh Hải vào năm 2009 cùng 1 ca ở Tứ Xuyên 3 năm sau đó.

Bệnh dịch hạch còn được biết đến với tên “Cái chết đen” từng cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người châu u vào thế kỷ 14. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh có thể được chữa trị hiệu quả, nhưng bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 24 giờ sau khi nhiễm bệnh.

Trùng Quang

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu
>> Bệnh dịch hạch thể phổi nguy hiểm tới đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.