Trung Quốc hết hứng thú mua công ty Mỹ?

08/01/2019 14:00 GMT+7

Số lượng thương vụ mua công ty Mỹ của các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc đã giảm đến 95% trong năm ngoái so với đỉnh điểm 2 năm trước đó vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Tổng giá trị chuyển nhượng công ty Mỹ cho người mua Trung Quốc đã giảm còn 3 tỉ USD trong năm 2018, so với 55,3 tỉ USD vào năm 2016 và 8,7 tỉ USD trong năm 2017, theo đài CNN dẫn kết quả khảo sát của Mergermarket.
Tình trạng trên trái ngược hoàn toàn với bức tranh mua bán - sáp nhập doanh nghiệp trên toàn cầu, trên đà tăng 11,5% trong năm 2018, đạt tổng giá trị 3,53 ngàn tỉ USD.
Cũng trong năm 2018, các thương vụ mua doanh nghiệp ở châu Á – Thái Bình Dương đạt giá trị 160 tỉ USD, tăng 52,4% so với năm 2017, theo số liệu thu thập được.
Tương tự, tại châu Âu, tổng giá trị các thương vụ mua - sáp nhập doanh nghiệp của Trung Quốc tăng 81,7%, so với 2017, đạt 60,4 tỉ USD.
Vào tháng 5, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc công bố thỏa thuận mua số cổ phần còn lại là 76,7% từ công ty năng lượng Energias de Portugal SA của Bồ Đào Nha. Giá trị hợp đồng lên đến 10,8 tỉ USD, đứng thứ 5 trong danh sách thu mua và sát nhập công ty lớn nhất châu Âu trong năm 2018.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.