Trung Quốc phản ứng Philippines về vấn đề biển Đông

22/04/2015 11:03 GMT+7

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Philippines về kế hoạch đưa các hoạt động xây dựng phi pháp của Bắc Kinh tại biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra ở Malaysia vào tuần tới.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Philippines về kế hoạch đưa các hoạt động xây dựng phi pháp của Bắc Kinh tại biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra ở Malaysia vào tuần tới.

Trang tin Rappler hôm qua 21.4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng tranh chấp tại biển Đông “không phải là vấn đề” giữa Trung Quốc và ASEAN. “Phía Trung Quốc luôn chống lại nỗ lực của vài quốc gia nhằm gây tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN bằng cách lợi dụng vấn đề biển Đông”, ông Hồng nói.

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra ngay sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Luis Cruz thông báo Tổng thống Benigno Aquino III sẽ kêu gọi các lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố chung lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại hội nghị. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 21.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố Manila vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực này.

Trong một diễn biến khác, tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc hôm qua đăng bài xã luận chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Balikatan 2015 giữa Philippines với Mỹ và Úc tại biển Đông. Cuộc tập trận bị tờ báo trên cáo buộc là “không phù hợp” và đi ngược lại những nỗ lực làm giảm căng thẳng trong khu vực. Cũng hôm qua 21.4, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tuyên bố hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng và tạo ra nguy cơ đối đầu toàn diện giữa hải quân các nước có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.