Trung Quốc sắp xóa sổ ủy ban kế hoạch hóa gia đình

Văn Khoa
Văn Khoa
16/03/2018 17:19 GMT+7

Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, cơ quan thực thi chính sách một con trong gần 4 thập niên qua, sẽ không còn tồn tại sau đợt cải tổ các cơ quan chính phủ nước này.

Theo tờ South China Morning, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia Trung Quốc (NHFPC) đã sử dụng các biện pháp bắt buộc phá thai, triệt sản và mức phạt nặng để thực thi chính sách một con, được đưa ra vào năm 1979. Hồi năm 2013, nhà làm phim lừng danh Trương Nghệ Mưu cùng vợ bị phạt 7,48 triệu nhân dân tệ (gần 27 tỉ đồng) vì sinh con thứ ba.
Tuy nhiên, chính sách một con được chính thức bãi bỏ hồi năm 2016 và thay thế bằng chính sách 2 con.
Theo tài liệu do chính phủ Trung Quốc trình tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra ở Bắc Kinh, cụm từ “kế hoạch hóa gia đình” sẽ biến mất từ cơ quan cấp bộ và Bắc Kinh sẽ thành lập Ủy ban sức khỏe quốc gia.
Ủy ban mới đảm nhận trách nhiệm quản lý dân số từ NHFPC, đồng thời chịu trách nhiệm thực thi chính sách sức khỏe quốc gia, cải cách hệ thống y tế, kiểm soát việc hút thuốc lá và giám sát sức khỏe nghề nghiệp. Do đó, NHFPC sẽ không còn tồn tại nữa, theo Tân Hoa xã. 
Một số nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc hiện "đang chuyển từ việc kiểm soát dân số sang phát triển dân số". Việc bỏ chính sách một con đã giúp 18,46 triệu trẻ chào đời hồi năm 2016, con số trẻ mới ra đời thường niên cao nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2000.
Tuy nhiên, con số trên chưa đáp ứng kỳ vọng trước đó là ít nhất 20 triệu trẻ mới chào đời sau khi chính sách 2 con được đưa ra. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận tỷ lệ sinh ở nước này sẽ tiếp tục ở mức thấp trong thời gian dài.
Nhiều gia đình còn lưỡng lự trong việc sinh con thứ 2 vì lo ngại sẽ không có đủ khả năng tài chính để nuôi con cũng như không có nhiều thời gian dành cho trẻ do áp lực công việc hằng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.