Trung Quốc sẽ có tàu sân bay thứ 3 vào năm 2023

Khánh An
Khánh An
27/03/2019 10:30 GMT+7

Các chuyên gia cho rằng tàu sân bay bí ẩn của Trung Quốc có thể hạ thủy sớm hơn 2 năm so với dự đoán trước đó.

Hãng Sputnik ngày 27.3 đưa tin tiến độ đóng tàu sân bay Type 002 của Trung Quốc đang được đẩy nhanh tối đa tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.
Những thông tin mới nhất cho thấy tàu có thể hạ thủy vào năm 2023, sớm hơn so với thời điểm dự báo trước đó là năm 2025.
Trang Asia Times đưa các hình ảnh vệ tinh cho thấy các mái che lớn được xây trên 2 bờ trượt và 2 giàn cẩu mới được đưa đến xưởng. Bên cạnh đó, các hình ảnh trên Google Maps cho thấy có 2 tàu khu trực đậu tại đây.
[VIDEO] Trung Quốc đóng tàu sân bay lớn để củng cố tham vọng quân sự
Thông tin về việc đóng tàu sân bay Type 002 xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái khi các quan chức Trung Quốc phát biểu ngụ ý rằng tàu có thể dùng bệ phóng điện từ cho các tiêm kích.
Chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, Type 001A, được hạ thủy hồi tháng 4.2017 và dự kiến được bàn giao cho hải quân trong năm nay.
Trước đó, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, mang tên Liêu Ninh, được mua từ Ukraine và tân trang ở Trung Quốc rồi đưa vào biên chế hồi năm 2012.
Hình ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Giang Nam Ảnh chụp màn hình Sputnik
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.