Trung Quốc sẽ 'sờ gáy' mối quan hệ quan chức - doanh nghiệp

19/03/2017 12:46 GMT+7

Bộ trưởng Giám sát Trung Quốc, ông Dương Hiểu Độ cho biết chiến dịch chống tham nhũng sẽ nhắm vào mục tiêu “trong sạch hóa” mối quan hệ giữa các quan chức chính phủ và doanh nghiệp, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Giám sát Dương Hiểu Độ cho biết vẫn còn một chặng đường dài trước khi mối quan hệ giữa các quan chức chính phủ và doanh nghiệp trở nên “trong sạch”, theo Reuters ngày 19.3. Bộ Giám sát là một trong các cơ quan chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc.
Phát biểu tại Diễn đàn phát triển Trung Quốc ngày 18.3, ông Dương cho hay một số quan chức chính phủ lợi dụng quyền hành để biển thủ ngân sách nhà nước.
Trong chiến dịch chống tham nhũng, chính phủ Trung Quốc quyết tâm chống lại sự cấu kết giữa các quan chức và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng.
“Việc tạo ra một mối quan hệ mới giữa chính phủ và doanh nghiệp là tiến trình lâu dài”, ông Dương lưu ý.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi ông nhậm chức cách đây bốn năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.