Trung Quốc “sợ” quân chủng không gian Mỹ

25/12/2019 07:59 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang muốn biến không gian ngoài trái đất thành “chiến trường mới”.

Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ đang muốn biến không gian ngoài trái đất thành “chiến trường mới”, sau thông tin Lực lượng Không gian Mỹ nhận được khoản ngân sách đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký thành lập vào ngày 20.12.
“Động thái của Mỹ vi phạm nghiêm trọng quan điểm chung của cộng đồng quốc tế, theo đó nhất trí sử dụng một cách hòa bình không gian ngoài trái đất”, theo AFP hôm 23.12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ thành lập quân chủng mới và “kiên quyết phản đối” quyết định này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố không gian đang biến thành chiến trường và nhiệm vụ của quân chủng vừa thành lập là phải duy trì ưu thế của Mỹ tại đây.
Gần đây Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, đều từng thử vũ khí diệt vệ tinh trên không gian.

[VIDEO] Không gian là chiến trường mới cho Tổng thống Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.