Trung Quốc tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2018 07:23 GMT+7

Không chỉ điều tên lửa và máy bay quân sự xuống quần đảo Trường Sa, Trung Quốc còn liên tục tổ chức tập trận bắn đạn thật ở quần đảo Hoàng Sa.

Theo thông báo trên website của Cục Hải sự Hải Nam, Trung Quốc tiến hành 5 cuộc tập trận bắn đạn thật trong 4 ngày tại vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc tổ chức 2 cuộc tập trận bắn đạn thật trong ngày 9.5 và một cuộc tương tự trong mỗi ngày từ 10 - 12.5. Cục Hải sự Hải Nam còn ngang nhiên cấm tàu bè vào những khu vực liên quan trong thời gian tập trận.
Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lời phát ngôn viên không quân Trung Quốc là Thân Tiến Khoa cho hay chiến đấu cơ tàng hình J-20 của nước này vừa thực hiện đợt huấn luyện trên biển đầu tiên sau 3 tháng được triển khai cho đơn vị tác chiến. Nhà phân tích Chu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng cuộc diễn tập mới là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ triển khai J-20 xuống Biển Đông trong tương lai.
Những cuộc tập trận, huấn luyện trên diễn ra hơn một tuần sau khi kênh CNBC dẫn một số nguồn tin tiết lộ trong 30 ngày trước đó, Trung Quốc đã âm thầm điều tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và hệ thống tên lửa đối không HQ-9B đến đá Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi. Ba thực thể này nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và biến thành đảo nhân tạo phi pháp. Ngoài ra, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) hôm 9.5 đăng bài phân tích cùng hình ảnh vệ tinh chụp hôm 28.4 cho thấy máy bay quân sự Y-8 của Trung Quốc xuất hiện trên đường băng thuộc đá Xu Bi.
Trả lời Thanh Niên hôm qua, chuyên gia an ninh biển Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) cho rằng đường băng trên đá Xu Bi đủ sức chứa máy bay vận tải hạng nặng Y-20 của Trung Quốc, vốn có thể chở theo các đơn vị phóng tên lửa. Một số hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khu trục hạm, khinh hạm, tàu hộ vệ, tàu đổ bộ, tàu tiếp tế cùng tàu hải cảnh của Trung Quốc thường đến 3 đảo nhân tạo trên.
Trong bài phân tích đăng trên báo Asia Times hôm 10.5, nhà nghiên cứu Richard A Bitzinger thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam cho rằng Trung Quốc cũng đã mở rộng và hiện đại hóa các cấu trúc trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Ông chỉ ra Trung Quốc đã mở rộng đường băng trên đảo Phú Lâm dài tới 2,7 km (đủ để cho hầu hết các loại chiến đấu cơ hoạt động), triển khai chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa HQ-9B đến đó. Trung Quốc còn đang đặt các trạm radar trên nhiều đảo ở Biển Đông, tăng cường hoạt động trên biển lẫn trên không ở khu vực. “Biển Đông ngày càng bị Trung Quốc kiểm soát về mặt quân sự ở đầu cuối phía đông và phía tây của vùng biển này... Bắc Kinh đang cố biến Biển Đông từ một tuyến đường liên lạc trên biển mang tầm quốc tế thành tuyến bị Trung Quốc kiểm soát và nút thắt chiến lược chống lại những nước khác”, chuyên gia Bitzinger cảnh báo.
Đài Loan diễn tập phi pháp ở đảo Ba Bình
Ngày 11.5, nhiều cơ quan chính quyền Đài Loan ngang nhiên tổ chức diễn tập cứu hộ và ứng phó khẩn cấp ở vùng biển xung quanh Ba Bình, đảo nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Đài Bắc chiếm đóng phi pháp. Hãng tin CNA dẫn thông báo từ Cục Tuần duyên Đài Loan cho hay cuộc diễn tập nhằm tìm cách gia tăng khả năng y tế trên đảo Ba Bình và kiểm tra công việc của đội cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.