Trung Quốc tập trận ở tây bắc Hoàng Sa

26/10/2016 20:21 GMT+7

Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận ở khu vực phía nam đảo Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 27.10.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Cục an toàn hàng hải Trung Quốc ngày 26.10 cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận trên Biển Đông suốt cả ngày 27.10. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại khu vực phía nam đảo Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa.
Ngoài việc yêu cầu tàu bè rời khỏi khu vực trên, thông báo không nêu thêm chi tiết nào về cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin này.
Theo Reuters, cuộc tập trận mà phía Trung Quốc vừa thông báo diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke, chiếc USS Decatur vào ngày 21.10 đã tuần tra xung quanh các đảo Tri Tôn và Phú Lâm. Hai đảo này thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.
Cũng liên quan đến diễn biến tại quần đảo Hoàng Sa, ngày 25.10, tờ Đông Phương nhật báo (Hồng Kông) loan tin quân đội Trung Quốc mới đây đã triển khai nhiều chiến đấu cơ J-11 và máy bay tiêm kích - ném bom JH-7 tới đóng trú phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước đó, ngày 21.10, báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc dẫn lời giới chức nước này ngang nhiên thông báo đã triển khai quân đến đồn trú trên đảo Phú Lâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.