Trung Quốc tập trận tại vùng biển sát Đài Loan

29/07/2019 14:42 GMT+7

Quân đội Trung Quốc đang đồng loạt tiến hành 2 cuộc tập trận tại các vùng biển quanh Đài Loan, diễn ra từ ngày 28.7-2.8.

Cục Hải sự tỉnh Chiết Giang ngày 28.7 thông báo quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài 5 ngày từ ngày 28.7-1.8 ở khu vực biển Hoa Đông, phía đông bắc Đài Loan, theo Reuters.
Trong khi đó, Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông ngày 29.7 thông báo cuộc tập trận kéo dài 5 ngày từ 29.7-2.8 ở vùng biển thuộc Biển Đông ngoài khơi 2 tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, phía tây Đài Loan. Mọi phương tiện từ tàu thuyền cho đến máy bay bị cấm đi vào khu vực tập trận trong thời gian nêu trên.
Tờ Taiwan News dẫn lời cựu thượng tá lực lượng phòng vệ biển Đài Loan Lữ Lễ Thi cho rằng khu vực tập trận nằm chồng lên đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Trước nay, Đài Bắc và Bắc Kinh được cho là không cho phép máy bay chiến đấu hay tàu chiến đi qua đường trung tuyến này.
Tuy nhiên, căng thẳng leo thang hồi tháng 4 khi 2 tiêm kích Trung Quốc bay qua đường trung tuyến trong hơn 10 phút, buộc phía Đài Loan triển khai máy bay lên ngăn chặn.
Cũng trong ngày 29.7, người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn thông báo đang theo dõi sát sao tình hình quanh eo biển nối với đại lục nhằm đảm bảo an toàn và ổn định trong khu vực.
Cuộc tập trận diễn ra sau khi tàu tuần dương Mỹ USS Antietam di chuyển qua eo biển Đài Loan, theo hải quân Mỹ thông báo hôm 25.7.
Trong khi đó, Trung Quốc mới đây tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với bất cứ nước nào tìm cách chia rẽ Đài Loan khỏi đại lục. Ngoài ra, Trung Quốc còn công bố sách trắng quốc phòng trong đó cáo buộc Mỹ gây tổn hại đến ổn định toàn cầu và lên án việc Washington bán vũ khí cho Đài Bắc.
Cuộc tập trận cũng diễn ra cùng thời điểm Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại tại thành phố Thượng Hải trong 2 ngày 30-31.7.

[VIDEO] Mỹ, Trung Quốc leo thang căng thẳng vì Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.