Trung Quốc tử hình kẻ đâm chết hai người tại chốt kiểm dịch Covid-19

09/07/2020 20:00 GMT+7

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo một thanh niên Trung Quốc đâm chết hai tình nguyện viên tại chốt kiểm dịch Covid-19 đã bị tử hình vào ngày 9.7.

Nam thanh niên họ Mã (24 tuổi) đang lái xe hơi chở nhóm bạn đến một ngôi làng ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam để dự bữa tiệc tại quán karaoke thì bị yêu cầu ngừng xe tại một chốt kiểm dịch Covid-19 hồi tháng 2.
Một người trong nhóm cố tình phá rào chắn tại chốt kiểm dịch, dẫn đến cự cãi với các tình nguyện viên.
Sau đó, Mã rút dao đâm nhiều nhát vào bụng hai tình nguyện viên, khiến họ tử vong, theo thông báo của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
"Bị cáo Mã không tuân thủ các quy định phòng dịch và biện pháp kiểm soát giao thông", Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết.
Đây được cho là án tử hình đầu tiên ở Trung Quốc đối với hành vi phạm tội liên quan đến đại dịch Covid-19.
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối năm ngoái, Trung Quốc đã buộc tội hàng trăm người về các hành vi phạm tội khác nhau liên quan đến dịch bệnh bao gồm: tung tin đồn, che giấu bệnh và không tuân thủ quy định phòng dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.