Trung Quốc viện trợ vũ khí, muốn hợp tác quân sự, tình báo với Philippines

29/06/2017 11:59 GMT+7

Trung Quốc đã chuyển giao khoảng 3.000 khẩu súng trường và 6 triệu viên đạn để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Philippines, đồng thời đề xuất tổ chức hoạt động tập trận chung và chia sẻ tình báo giữa hai nước.

Báo giới Philippines đưa tin lô hàng đầu tiên trong thỏa thuận viện trợ vũ khí từ Trung Quốc đã bàn giao cho chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte tại căn cứ không quân Clark ở Pampanga vào ngày 28.6.

Gói viện trợ, trị giá 50 triệu nhân dân tệ (7,37 triệu USD), bao gồm khoảng 3.000 súng trường gồm 3 loại: súng bắn tỉa TY-85 cỡ nòng 7,62 ly, súng trường CQ-A5 cỡ nòng 5,56 ly và súng trường CS/LR4A, theo tờ The Philippine Star ngày 29.6.

Tổng thông Duterte thử một khẩu súng bắn tỉa TY-85 cỡ nòng 7,62 ly  Reuters

Trong lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa nhấn mạnh Bắc Kinh cũng muốn nghiên cứu khả năng hợp tác huấn luyện quân sự, tình báo và tập trận chung trong lĩnh vực chống khủng bố.

Ông Triệu đồng thời cũng tán thưởng “các chính sách thân thiện với Trung Quốc”, và cho rằng việc chuyển giao vũ khí viện trợ đánh dấu kỷ nguyên mới giữa quân đội hai nước.

Tổng thống Duterte đã có mặt trong lễ bàn giao, đích thân kiểm tra một số súng ống.

Phái đoàn Trung Quốc thông báo đợt viện trợ thứ hai đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ đến Philippines trong vài tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.