Trung Quốc xây dựng khu vũ trang dân binh

02/08/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Trung Quốc thành lập khu vũ trang dân binh thuộc Cục Chấp pháp quản lý thành phố (gọi tắt là: thành quản) đầu tiên tại quận Hán Dương, TP.Vũ Hán, theo Tân Hoa xã ngày 2.8.

>> 23.000 tàu cá Trung Quốc sẽ đổ xuống biển Đông
>> Trung Quốc đưa 9 ngàn tàu cá ra biển Đông
>> Tàu sân bay Trung Quốc bị nghi vấn trang bị vũ khí "khủng

Theo đó, 40 người làm công tác thành quản đầu tiên sẽ gia nhập vào đội quân dân binh, trở thành “lính đặc chủng” đầu tiên trong chiến tuyến thành quản toàn thành phố.

Được biết, khu thành quản này được chuẩn bị ròng rã trong 2 tháng và chính thức được thành lập vào sáng ngày 1.8.

Khu thành quản này nhận nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng tổ chức dân binh cho đơn vị, giáo dục quốc phòng, luyện tập quân sự, quản lý trang thiết bị, tổ chức dân binh sẵn sàng chiến đấu, duy trì ổn định xã hội, thực hiện cứu nạn chống lũ lụt thiên tai…

Khi có chiến tranh, khu thành quản này chịu trách nhiệm đưa dân binh gia nhập quân đội, cùng tham gia chiến tranh, chi viện cho tiền tuyến.

Được biết, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều người làm công tác chấp pháp cũng gia nhập vào đội ngũ dân binh này.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.