Trung Quốc: Xe buýt bị đốt, 14 người chết cháy

05/01/2016 16:45 GMT+7

Một vụ cháy xe buýt tại Khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc) ngày 5.1 đã thiêu chết 14 người và làm 32 người khác bị thương. Cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm nghi phạm phóng hỏa, Reuters dẫn tin từ truyền thông địa phương.

Một vụ cháy xe buýt tại Khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc) ngày 5.1 đã thiêu chết 14 người và làm 32 người khác bị thương. Cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm nghi phạm phóng hỏa, Reuters dẫn tin từ truyền thông địa phương.

Chiếc xe buýt bị cháy trơ khung - Ảnh: ReutersChiếc xe buýt bị cháy trơ khung - Ảnh: Reuters
Ngọn lửa bùng lên trước một cửa hàng đồ nội thất tại huyện Hạ Lan, thành phố Ngân Xuyên (thủ phủ Khu tự trị Ninh Hạ, phía bắc Trung Quốc) vào lúc 7 giờ sáng ngày 5.1 (giờ địa phương, tức 6 giờ tại Việt Nam). Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt hoàn toàn bị lửa bao phủ; một đoạn video khác quay cảnh cảnh sát vây quanh chiếc xe bị cháy trơ khung và vẫn đang bốc khói, theo AFP.
Cảnh sát đang truy tìm Ma Yongping, nghi phạm phóng hỏa, và cụ thể là 3 chiếc xe mà ông này sở hữu, Reuters dẫn tin từ Tân Hoa xã.
Trong khi đó, 32 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viên, với 8 người "bị thương nghiêm trọng", AFP dẫn tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Hiện chưa rõ động cơ vụ phóng hỏa này.
Hồi năm 2013, một người đàn ông tự sát đã phóng hỏa đốt một chiếc xe buýt và làm chết 47 người, bao gồm chính ông.
Chiếc xe buýt bị lửa bao phủ - Ảnh: Reuters
Cảnh sát tại hiện trường vụ cháy xe buýt - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.