Từ 27.5, Mỹ cấm hành khách nhập cảnh từ Brazil vì Covid-19

Khánh An
Khánh An
26/05/2020 07:41 GMT+7

Mỹ quyết định từ 27.5 cấm hành khách nhập cảnh từ Brazil, sớm hơn kế hoạch trước đó, trong khi Brazil lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 vượt Mỹ.

Hãng Reuters ngày 26.5 đưa tin chính phủ Mỹ quyết định áp dụng sớm lệnh cấm hành khách nhập cảnh từ Brazil – quốc gia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới và lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong cao hơn Mỹ.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết lệnh cấm bắt đầu từ 23 giờ 59 ngày 26.6 (giờ ET, 10 giờ 59 ngày 27.5 giờ Việt Nam). Trong thông báo đưa ra trước đó, quyết định cấm nhập cảnh áp dụng từ ngày 28.5 (giờ ET).
Thông báo mới nhất không nêu nguyên nhân của việc áp dụng sớm lệnh cấm. Trước đó, Nhà Trắng cho biết quyết định này nhằm đảm bảo Mỹ không tiếp nhận thêm các công dân nước ngoài nhiễm Covid-19.
Tuy nhiên, Mỹ cho biết lệnh cấm không áp dụng đối với dòng chảy thương mại giữa hai nước cũng như đối với công dân Mỹ và một số đối tượng như người thân của công dân Mỹ và thành viên phi hành đoàn.

Brazil đối mặt với tuần lễ chết chóc vì Covid-19

Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19, với 1.662.250 ca nhiễm, 98.218 ca tử vong và 379.157 ca hồi phục.
Trong tình hình này, nhiều nơi ở Mỹ giảm quy mô hoặc hủy tổ chức Ngày tưởng niệm (26.5) và một số nơi trực tiếp lễ trên mạng.
Vào ngày 26.5, Bộ Y tế Brazil lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ trước đó cao hơn Mỹ. Trong thời gian đó, Brazil ghi nhận 807 ca tử vong so với con số 620 tại Mỹ.
Brazil ghi nhận tổng cộng 374.898 ca nhiễm Covid-19 với 23.473 ca tử vong và 153.833 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.