Chiếc máy bay một động cơ do ông Scrossfield lái đã biến mất khỏi màn hình rada khi đang trên đường đến Virginia từ Alabama. Cơ quan hàng không dân dụng sau đó đã phát hiện xác máy bay tại Georgia. Phi công Scrossfield đã ghi tên mình vào lịch sử hàng không thế giới sau khi lái chiếc máy bay Douglas D-558-2 đạt đến tốc độ của Mach 2 vào ngày 20/11/1953. Ông cũng là người bay thử và tham gia vào việc thiết kế các máy bay phản lực X-15 của Mỹ. M.Griffin, người đứng đầu Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), cho biết những chuyến bay của phi công Scrossfield đã giúp mở đường cho việc chế tạo phi thuyền không gian cũng như đóng góp vào chương trình bay đến Mặt trăng của tàu Apollo. (BBC, Reuters)
T.M
Bình luận (0)