Phát hiện vụ giết trẻ em dã man tại Ấn Độ

30/12/2006 23:39 GMT+7

Người dân ở thị trấn Noida, cách thủ đô New Delhi khoảng 20km, hết sức bàng hoàng khi hay tin cảnh sát địa phương phát hiện nhiều bao chứa quần áo và các bộ xương trẻ em vào ngày 30/12.

Họ đã tìm thấy 15 chiếc xương sọ tại ngôi nhà của một thương gia, nơi nghi can giết trẻ em đang phụ giúp việc nhà. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, nghi can này thú nhận chỉ giết 7 trẻ sau khi hãm hiếp các em. Cư dân tại đây cho biết số trẻ em bị sát hại cao hơn nhiều vì 38 trẻ đã bị mất tích trong những năm gần đây tại các khu vực quanh ngôi nhà kể trên.

Người đàn ông này bị bắt và thẩm vấn khi cảnh sát phát hiện y dùng điện thoại di động của một bé gái bị mất tích. Từ đó, cảnh sát lần ra vụ việc. Hầu hết những đứa trẻ mất tích là con của những người làm nghề giúp việc ở Noida.

C.Y
(BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.