Tự sát sau khi nhận hóa đơn tiền điện 'khủng'

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2018 14:00 GMT+7

Lỗi là do nhân viên ghi số điện đã ghi nhầm từ 6.117,8 kw thành 61.178 kw.

Một người đàn ông bán rau quả tên Jagannath Shelke ở bang Maharashtra thuộc miền tây Ấn Độ bị tình nghi đã tự sát sau khi nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 864.781 INR (hơn 290 triệu đồng).
Ông Shelke, 36 tuổi, đã để lại thư tuyệt mệnh, trong đó nói rằng hóa đơn tiền điện “rất cao”, gia đình của ông cho BBC hay.
Gia đình ông Shelke nói rằng ông này đã nhiều lần đến Công ty phân phối điện bang Maharashtra (MSEDCL) để hỏi rõ về hóa đơn nói trên, nhưng đã không được hỗ trợ.
Theo thông báo từ MSEDCL, lỗi là do nhân viên công ty đã ghi nhầm số đồng hồ điện nhà của ông Shelke. Cụ thể, số đúng là 6.117,8 kw, nhưng nhân viên đó lại ghi là 61.178 kw.
Vì vậy, hóa đơn thật sự chỉ có 2.800 INR (945.000 đồng).
Cảnh sát đã gởi đơn khiếu nại đối với nhân viên MSEDCL nói trên và công ty cũng đã đình chỉ công tác của nhân viên mắc lỗi sau khi thư tuyệt mệnh của ông Shelke được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.