Tướng Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sắp tới

15/01/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Trung tướng lục quân Ấn Độ KH Singh hôm nay 15.1 cảnh báo các tay súng khủng bố có thể cố tấn công vào trường học, đường cao tốc, khu dân sự vào ngày Quốc Khánh Ấn Độ (26.1) và trong chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 25-27.1.

(TNO) Trung tướng lục quân Ấn Độ KH Singh hôm nay 15.1 cảnh báo các tay súng khủng bố có thể cố tấn công vào trường học, đường cao tốc, khu dân sự vào ngày Quốc Khánh Ấn Độ (26.1) và trong chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 25-27.1.

Tướng Ấn Độ cảnh báo nguy cơ khủng bố sắp tớiBinh sĩ Ấn Độ tuần tra ở khu vực Kashmir do New Delhi kiểm soát - Ảnh: AFP
“Có khoảng 200 tay súng ở 36 chốt ở bên kia dãy núi Pir Panchal (phía Pakistan kiểm soát-NV) đang cố xâm nhập Ấn Độ”, tờ Times of India dẫn lời ông Singh khẳng định. Ông Singh nhấn mạnh Ấn Độ đã đặt trong tình trạng sẵn sàng và sẽ đánh bại mọi âm mưu xâm nhập của các tay súng.
Cách đây 2 ngày, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ Dalbir Singh Suhag cho rằng các cơ sở khủng bố ở phía biên giới của Pakistan vẫn còn nguyên vẹn và cáo buộc Islamabad tiếp tục ủng hộ những lực lượng khủng bố ở khu vưc biên giới chống lại New Delhi.
Ông Suhag cho biết thêm 110 tên khủng bố đã “bị loại” ở bang Kashmir và Jammu do Ấn Độ quản lý trong năm 2014, con số cao nhất trong những năm gần đây.
Một quan chức Ấn Độ khác thì cáo buộc Pakistan vẫn còn 44 doanh trại huấn luyện khủng bố nhằm chống lại Ấn Độ, phần lớn trong số đó hoạt động ở vùng Kashmir do Islamabad kiểm soát, theo Times of India.
Chưa có thông tin về phản ứng của Pakistan đối với cáo buộc trên từ Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.