Tướng Trung Quốc nói Mỹ tránh xa việc xây đảo ở Trường Sa

24/11/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Thiếu trướng Trung Quốc La Viện ngày 24.11 ngang ngược lên tiếng cảnh báo Mỹ “tránh xa” việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi Washington đề nghị Trung Quốc ngừng hoạt động xây dựng trên biển Đông.


Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc xuất hiện ở Gạc Ma, Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải

Ông La Viện ngang ngược cho Thời báo Hoàn cầu biết Trung Quốc đang xây dựng “cơ sở hạ tầng” trên rặn san hô ở Trường Sa chủ yếu cải thiện chất lượng đời sống của những người lính đồn trú tại đó và đề nghị “Mỹ tránh xa việc này ra”.

“Trung Quốc có thể sẽ chống lại áp lực quốc tế và tiếp tục xây dựng, bởi vì điều này hoàn toàn hợp pháp”, ông La Viện nói.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) hồi tuần rồi cho hay Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trái phép tại bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa, nhằm biến nó thành đảo nhân tạo với chiều dài 3.000 m và rộng 200-300 m, để làm một sân bay.

Một bến cảng cũng đã được xây dựng ở phía đông của bãi đá Chữ Thập, đủ lớn để tàu chở dầu và tàu hải quân neo đậu, theo IHS Jane's.

Vài ngày sau khi IHS Jane's công bố thông tin trên, ông Jeffrey Pool, người phát ngôn quân đội Mỹ, đã đề nghị Trung Quốc ngừng lại những hoạt động cải tạo đất, xây dựng ở biển Đông. Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 24.11 cho rằng việc Trung Quốc xây dựng ở bãi đá Chữ Thập “sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Mỹ”.

Ông Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hồi tháng rồi còn ngang ngược tuyên bố: “Trung Quốc có chủ quyền không tranh chấp tại các quần đảo ở biển Đông” và Bắc Kinh có quyền tiến hành xây dựng hoặc bất kỳ hoạt động nào tại các quần đảo này.

Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép, biến 6 bãi đá ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo nhằm phục vụ các hoạt động quân sự và củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý nhằm nuốt trọn biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần phản đối việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hồi tháng 10 nhấn mạnh mọi hoạt động của Trung Quốc tại Trường Sa là bất hợp pháp, theo TTXVN.

Như Thanh Niên Onlnine đã đưa tn, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi 6.11 cũng đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phúc Duy

>> Trung Quốc xây sân bay trái phép trên bãi đá Chữ Thập
>> Trung Quốc biến Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa
>> Trao công hàm phản đối Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi Chữ Thập
>> Trung Quốc biến Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa
>> Vạch trần mưu đồ xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.