Tuyến đường sắt dốc nhất thế giới

19/12/2017 10:00 GMT+7

Tuyến đường sắt leo núi được cho là dốc nhất thế giới vừa được đưa vào vận hành tại Thụy Sĩ.

Theo trang Swissinfo, tuyến đường sắt dài hơn 1.700 m và leo cao đến 743 m, chạy từ Schwyz, bang Lucerne lên ngôi làng Stoos cách mặt nước biển 1.300 m.
Ở đoạn dốc nhất, đoàn tàu leo 110 m với một góc nghiêng 48 độ. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể đứng thẳng nhờ các toa tàu hình tròn tự điều chỉnh theo góc nghiêng.
Đoàn tàu được kéo bằng hệ thống dây cáp, vận tốc tối đa 10 m/giây. Hãng Stoos Bahn mất 14 năm mới hoàn thiện tuyến đường sắt này với chi phí 53 triệu USD.
Đoàn tàu mới thay thế tuyến đường sắt cũ được sử dụng từ năm 1933. Chính quyền kỳ vọng đoàn tàu sẽ giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn, đồng thời thu hút du khách đến tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.