UAE mua xe điện của hãng Kalashnikov

Châu Yên
Châu Yên
26/08/2018 19:00 GMT+7

Một số loại xe điện mới của tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Kalashnikov sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Trước đó, Kalashnikov, nổi tiếng với dòng súng trường AK, ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty Mawarid Holding của UAE bên lề triển lãm quân sự quốc tế ARMY-2018 gần thủ đô Moscow của Nga.
Đài RT ngày 25.8 đưa tin thỏa thuận chỉ tập trung vào các sản phẩm dân sự là xe điện do Kalashnikov sản xuất. “Thỏa thuận này bao gồm việc giao lô xe điện xuất khẩu đầu tiên của Kalashnikov, cụ thể là xe máy điện UM-1 và xe hơi điện UV-4”, đại diện Kalashnikov tiết lộ.
Các loại xe có thể chạy được 150 km trong một lần sạc điện này đã được công bố trước đó tại sự kiện ARMY-2018. Xe máy chạy được với tốc độ tối đa 100 km/giờ và xe hơi là 80 km/giờ.
Theo nhà sản xuất, các phương tiện trên dễ vận hành và bảo trì, cũng như ít có nguy cơ cháy nổ trong trường hợp xảy ra va chạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.