Úc cho phép điệp viên nổ súng ở nước ngoài

06/12/2018 08:31 GMT+7

Ngày 5.12, quốc hội Úc thông qua dự luật sửa đổi cho phép điệp viên thuộc Cục Tình báo mật (ASIS) nổ súng bắn hạ những đối tượng đe dọa con tin hoặc người vô tội trong lúc làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Cụ thể, các điệp viên có thể “sử dụng vũ lực ở mức độ hợp lý” nhằm bảo vệ những người khác.
Đài SBS dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne nhấn mạnh luật sửa đổi là cần thiết do trước đây điệp viên nước này không được phép dùng vũ khí để bảo vệ người vô tội bị các phần tử bắt cóc hoặc khủng bố đe dọa tính mạng ngay cả khi vụ việc xảy ra trước mắt họ.
Trước đó, ASIS đã đề nghị sửa đổi luật hiện hữu vốn chỉ cho phép điệp viên sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cảnh báo luật mới có thể khiến Úc gặp rắc rối về ngoại giao và an ninh với quốc gia mà điệp viên đang hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.