Úc định ngày xét xử giới truyền thông đưa tin về vụ hồng y ấu dâm

26/05/2020 17:41 GMT+7

Hàng chục nhà báo và biên tập viên Úc sẽ phải ra tòa vào tháng 11 vì vi phạm lệnh cấm đưa tin về vụ Hồng y George Pell bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 2018.

Theo Reuters, 19 nhà báo, biên tập viên cùng 21 hãng tin và đài truyền hình ở Úc sẽ phải hầu tòa vào ngày 9.11 vì vi phạm lệnh cấm đưa tin của tòa án.
Các công tố viên ở bang Victoria (Úc) muốn tiến hành một phiên tòa duy nhất nhưng luật sư Matt Collins, đại diện cho giới truyền thông, lên tiếng phản đối.
Đáp lại, thẩm phán Tòa án Tối cao bang Victoria John Dixon nói vụ án "kéo dài quá lâu" nên sớm đưa ra xét xử trong năm nay. Sau đó, ông Dixon phê chuẩn phiên tòa chính thức sẽ diễn ra từ ngày 9.11, để ngỏ khả năng tổ chức nhiều phiên xét xử khác nhau và phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 23.7.
Nếu bị kết tội, mỗi nhà báo sẽ phải đối mặt án tù lên tới 5 năm và mỗi tổ chức truyền thông bị phạt tới 500.000 AUD.
Trước đó, chánh án Peter Kidd đã ra lệnh cấm đưa tin về quá trình xét xử, kết án Hồng y Pell hồi tháng 12.2018 về tội lạm dụng tình dục trẻ em trong thập niên 1990. Lệnh cấm được đưa ra là nhằm đảm bảo thông tin không bị rò rỉ, ảnh hưởng đến các phiên xét xử.
Truyền thông địa phương sau đó liên tục đăng tải bài viết phản đối lệnh cấm, cho rằng họ đã bị bịt miệng. Tuy nhiên, họ bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm và "gây xáo trộn tòa án", dù truyền thông không đề cập đích danh Hồng y Pell trong lúc đưa tin.
Lệnh cấm được dỡ bỏ hồi đầu năm 2019 sau khi các công tố viên hủy cáo trạng chống lại ông Pell. Đến tháng 4.2020, Tòa án Tối cao Úc tuyên bố Hồng y Pell vô tội sau khi ông thụ án hơn một năm cho bản án 6 năm tù về tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.