Úc kêu gọi nâng cao vai trò của Nhật

13/06/2014 03:00 GMT+7

Nhật Bản nên đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giải quyết xung đột tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Úc Julie Bishop.

Sau cuộc hội đàm 2+2 Nhật - Úc diễn ra tại Tokyo, nhà nữ ngoại giao hôm qua nhấn mạnh Tokyo có quyền phòng vệ tập thể, và “chúng tôi ủng hộ mục tiêu của Nhật trong việc đạt được hòa bình và an ninh dài hạn tại khu vực, cũng như sẵn sàng chào đón nỗ lực của Nhật để đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề khu vực lẫn thế giới”. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trịnh Vĩnh Hoa để phản đối vụ hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc áp sát máy bay Nhật tại vùng nhận diện phòng không chồng lấn của hai nước ngày 11.6. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã phản bác rằng chính các phi công Nhật có lỗi và Tokyo đang cố gắng “phóng đại mối đe dọa Trung Quốc”.

H.G

>> Ngắm tàu đổ bộ của lực lượng tự vệ Nhật Bản đang đậu tại cảng Tiên Sa
>> Tàu đổ bộ Nhật Bản đưa thủy thủ đa quốc gia đến Đà Nẵng
>> Lầu Năm Góc: Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay Mỹ gần Nhật Bản
>> Tiêm kích Su-27 của Trung Quốc rơi, 2 người tử nạn

>> Tiêm kích Su-27 rơi tại Nga
>> Cha đẻ máy bay chiến đấu Su-27 từ trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.