Úc sẽ điều tra Facebook, Google 'cạnh tranh không lành mạnh' gây hại cho báo chí

04/12/2017 14:30 GMT+7

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ngày 4.12 tuyên bố sẽ tiến hành điều tra thông tin hai công ty Mỹ Facebook và tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google đã gây thiệt hại cho ngành truyền thông truyền thống.

Các công ty truyền thông truyền thống của Úc bị thất thu quảng cáo nghiêm trọng do Google, Facebook, theo Reuters.
Chính phủ Úc đã ra lệnh cho Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng (ACCC) tiến hành cuộc điều tra giữa lúc soạn thảo dự luật mới về truyền thông.
Chính phủ lo ngại tương lai của nền báo chí truyền thống và chất lượng tin tức sụt giảm trong những năm sắp tới do các tòa soạn giảm doanh thu, cắt giảm nhân sự.
Chủ tịch ACCC Rod Sims khẳng định cuộc điều tra là nhằm xác định những hành vi cạnh tranh không công bằng.
Các điều tra viên cũng sẽ đánh giá liệu rằng Facebook, Google hoạt động ở Úc và “thật sự thấu hiểu sức ảnh hưởng của họ ở Úc”, ông Sims cho biết thêm.
ACCC có quyền yêu cầu các công ty cung cấp thông tin và sẽ công bố kết luận báo cáo điều tra trong vòng 18 tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.