Ukraine chặn vụ tấn công mạng 'từ Nga'

06/07/2017 07:30 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết cảnh sát nước này vừa ngăn chặn một vụ tấn công mạng và cáo buộc vi rút có nguồn gốc từ Nga.

Theo ông Arsen Avakov, vụ tấn công nhằm vào Ukraine xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút (giờ Kiev) và đạt đỉnh điểm vào lúc 16 giờ ngày 5.7. Tại thời điểm 15 giờ cùng ngày, cảnh sát mạng đã ngăn chặn việc gửi và kích hoạt vi rút từ máy chủ của M.E.Doc - công ty phần mềm kiểm toán lớn nhất Ukraine.
“Vụ tấn công đã bị chặn. Các máy chủ được ngắt với dấu hiệu tấn công rõ ràng của tội phạm mạng có nguồn gốc từ Nga”, ông Avakov tuyên bố.
Trước đó vào ngày 4.7, cảnh sát Ukraine thu giữ một số máy chủ của M.E.Doc bị nghi đã nhiễm rồi trở thành công cụ phát tán mã độc Petrwrap/Petya, vốn ảnh hưởng ít nhất 2.000 máy tính trên toàn cầu hôm 27.6.
Điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công được tin tặc trình độ cao chuẩn bị trong nhiều tháng và cài đặt mã độc vào phần mềm của M.E.Doc.
Nga chưa có phản ứng về cáo buộc nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.