Ukraine, Hungary trục xuất lãnh sự của nhau

05/10/2018 10:06 GMT+7

Bộ Ngoại giao Hungary hôm qua tuyên bố trục xuất lãnh sự của Ukraine để trả đũa quyết định của chính quyền Kiev buộc lãnh sự nước này ở TP.Berehove phải về nước, theo Reuters.

Vài giờ trước đó, Ukraine thông báo lãnh sự của Hungary có 72 giờ để rời khỏi nước này sau khi cáo buộc tòa lãnh sự ở Berehove, nằm gần biên giới hai nước, đã cấp hộ chiếu bất hợp pháp cho người gốc Hungary tại Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cảnh báo hành động này sẽ càng khiến quan hệ song phương thêm khó hòa giải.
Vụ trục xuất qua lại là diễn biến mới nhất trong giai đoạn căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước, vốn khiến Hungary tuyên bố sẽ ngăn cản Ukraine tham gia EU và NATO. Hồi năm ngoái, chính quyền Budapest cho rằng quan hệ với Kiev đang ở mức thấp nhất kể từ Liên Xô tan rã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.