Uống rượu rẻ tiền, 37 người ở Ấn Độ thiệt mạng

19/10/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 37 người chết sau khi uống rượu lậu rẻ tiền vào rạng sáng nay 19.10 (giờ địa phương) tại huyện Azamgarh thuộc bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

 Nhiều người nghèo ở Ấn Độ uống rượu rẻ tiền
Nhiều người nghèo ở Ấn Độ uống rượu rẻ tiền với độ cồn mạnh, dễ gặp nguy cơ tử vong - Ảnh: Newshopper.sulekha.com

Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay tất cả nạn nhân là lao động nghèo nghiện rượu không có tiền nên uống rượu bị cấm rẻ tiền.

Loại rượu này thường có độ cồn rất mạnh, 90-95%, và được các chủ quán pha với nước. Một quan chức Ấn Độ cảnh báo đó là thứ pha chế chết người.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Akhilesh Yadav đã đình chỉ công tác của 10 người, trong đó có một nhân viên thanh tra thuế, và ra lệnh điều tra vụ việc.

Những vụ tử vong do uống rượu lậu thỉnh thoảng lại xảy ra ở Ấn Độ, khi số người nghèo nghiện rượu ở nước này không nhỏ.

Hồi năm 2008, cũng tại huyện Azamgarh có 12 người chết do uống rượu lậu.

Văn Khoa

>> Lại chết vì rượu lậu ở Ấn Độ  
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 91 người chết
>> Sập tòa nhà 5 tầng ở Ấn Độ
>> Ấn Độ tử hình 4 tên cưỡng hiếp
>> Bộ trưởng Ấn Độ xin lỗi vì... chê phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.