“Tiếng nói chung” đó, theo Mark Fitzpatrick, chuyên gia chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược (IISS) có trụ sở tại Anh, là không chỉ bằng đối thoại đa phương, Mỹ và Trung Quốc cần có đối thoại song phương với CHCDND Triều Tiên trong vấn đề này. Ngoài ra, việc ngăn chặn nước này có thể chuyển giao công nghệ hạt nhân cho những nước khác là hết sức bức thiết.
Diễn ra trong 3 ngày, diễn đàn an ninh thường niên do IISS năm nay có sự tham gia của quan chức quốc phòng từ 27 quốc gia trên 4 châu lục (không có châu Phi). Với chủ đề “Hướng tới đối thoại an ninh ở vùng Đông Bắc Á”, SLD sẽ bàn thảo những vấn đề nóng như sự trỗi dậy của các nhóm ly khai ở nhiều quốc gia gần đây, nạn cướp biển, trang bị hải quân, an ninh lương thực và năng lượng, và vai trò các cường quốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ trong việc ổn định an ninh khu vực.
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu. Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ có phát biểu bàn về vấn đề ngoại giao quốc phòng trong khu vực tại phiên họp toàn thể sáng 31.5.
Thục Minh (VP Singapore)
Bình luận (0)