Venezuela điều 15.000 lính đến biên giới

16/03/2012 11:36 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Henry Rangel Silva ngày 15.3 cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai khoảng 15.000 binh lính đến các khu vực dọc biên giới của nước này nhằm đối phó với các băng nhóm vũ trang và buôn lậu ma túy.


Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Henry Rangel Silva - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, tướng Silva phát biểu với Thông tấn xã Venezuela rằng số binh lính trên sẽ được điều đến các khu vực giáp giới Colombia, Brazil và Guyana trong một chiến dịch nhằm tăng cường an ninh quốc gia.

Ông Silva không tiết lộ khi nào bắt đầu việc triển khai, nhưng ông cho biết khoảng 2.000 binh lính đã được triển khai đến bang Tachira, thuộc miền tây nam nước này.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Venezuela cũng cho biết, 14 người Colombia và 3 người Venezuela đã bị bắt giữ trong vụ sát hại 2 binh sĩ Venezuela vào ngày 10.3 qua ở thị trấn Rubio thuộc bang Tachira, gần biên giới với Colombia.

Khang Huy

>> Ông Chavez thừa nhận ung thư tái phát
>> Tổng thống Chavez thừa nhận tái phát ung thư
>> Tổng thống Chavez hồi phục sau phẫu thuật khối u
>> Khủng hoảng chính trị tại Venezuela

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.