Việt Nam tham dự thi đấu xe tăng quốc tế tại Nga

29/07/2018 11:17 GMT+7

Giải vô địch thi đấu xe tăng đã được khởi động vào ngày 28.7 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế thường niên do Nga tổ chức và năm nay có sự tham gia của Việt Nam.

Từ ngày 28.7 đến ngày 11.8, cuộc thi đấu xe tăng quốc tế sẽ diễn ra trên thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow  của Nga trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế thường niên, thu hút sự góp mặt của 23 quốc gia, theo Đài RT.
Đặc biệt trong năm nay, giải đấu có sự tham dự của 4 đội từ Việt Nam, Myanmar, Syria và Nam Phi. Các đội tăng được phân biệt dựa theo màu, trong đó đội tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam mang màu vàng.
Cuộc thi tài được diễn ra theo thể thức cổ điển, theo đó xe tăng của mỗi nước phải hoàn tất quãng đường khoảng 15 km trong thời gian sớm nhất, trong khi bắn vào nhiều mục tiêu khác nhau.
Các mục tiêu bao gồm nhiều loại hình xe tăng khác nhau, trực thăng và những tổ đội phóng lựu, rốc két.
Hầu hết các đội tham gia giải đấu năm nay đều điều khiển dòng xe tăng T-72B3 chủ lực do nước chủ nhà cung cấp. Đây là phiên bản mới nhất của xe tăng T-72 được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga.
Tuy nhiên, Trung Quốc sử dụng dòng Type 96A sản xuất nội địa, còn Belarus mang xe tăng T-72 của quân đội nước này.
Theo lịch thi đấu, đội VN chung bảng với Myanmar, Armenia, Kyrgyzstan và sẽ thi đấu trong các ngày 29, 31.7 và 4.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.