Volkswagen chi 1,26 tỉ USD dàn xếp vụ gian lận khí thải

02/02/2017 08:06 GMT+7

Tập đoàn Volkswagen vừa đồng ý trả ít nhất 1,26 tỉ USD để sửa chữa hoặc mua lại và bồi thường cho những khách hàng đã mua khoảng 80.000 ô tô sử dụng động cơ diesel 3.0 liên quan đến vụ gian lận khí thải.

Reuters ngày 1.2 dẫn nguồn từ biên bản tòa án ở Mỹ đưa tin tập đoàn của Đức này có thể bị buộc trả hơn 4 tỉ USD nếu cơ quan chức năng không thông qua kế hoạch sửa chữa tất cả số xe trên.
Tháng 12.2016, Volkswagen (VW) đã đồng ý mua lại 20.000 chiếc và sửa chữa số còn lại. Theo đó, khách hàng sửa xe sẽ được bồi thường từ 7.000 - 16.000 USD và khách hàng bán lại xe cho hãng sẽ nhận thêm 7.500 USD ngoài giá trị xe.
Bên cạnh đó, nhà phân phối Robert Bosch cũng đồng ý chi 327,5 triệu USD bồi thường cho khách hàng.
Trước đó, VW đã đồng ý chi hơn 10 tỉ USD để thu hồi 475.000 chiếc xe gắn động cơ diesel 2.0 sau khi thừa nhận đã cài đặt phần mềm bí mật để “qua mặt” bộ phận kiểm tra tiêu chuẩn khí thải. Dự kiến tòa án liên bang tại San Francisco (Mỹ) sẽ mở phiên tòa để xem xét các thỏa thuận này vào ngày 14.2.

tin liên quan

Volkswagen nộp phạt thêm 4,3 tỉ USD
Hôm qua, Tập đoàn xe hơi Volkswagen của Đức thông báo đã đạt được thỏa thuận mới với nhà chức trách Mỹ liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.