Vua Thái toàn quyền kiểm soát tài sản hoàng gia

19/07/2017 00:00 GMT+7

Công báo hoàng gia Thái Lan vừa công bố luật mới về việc quản lý Cục Sở hữu Hoàng gia (CPB) - cơ quan kiểm soát hầu hết tài sản của vương triều Chakri. Luật được thông qua hồi tuần rồi và có hiệu lực từ ngày 17.7.

Theo AFP, đây là lần đầu tiên trong vòng 69 năm qua, bộ luật có sự thay đổi với điểm quan trọng nhất là trao toàn quyền cho vua Maha Vajiralongkorn chỉ định thành viên Ủy ban Giám sát CPB, bao gồm cả người đứng đầu.
Với quyết định này, nhà vua sẽ trực tiếp kiểm soát tài sản hoàng gia trị giá hàng tỉ USD. Mặc dù chế độ quân chủ Thái Lan không cho phép công bố của cải, nhưng Chakri được cho là một trong những vương triều giàu có nhất thế giới với tài sản 60 tỉ USD.

tin liên quan

Cố vấn cấp cao của vua Thái bị cách chức
Văn phòng Hoàng gia Thái Lan ngày 28.2 thông báo cựu phó cảnh sát trưởng quốc gia Jumpol Manmai đã bị cách chức đại nội đại thần vì cấu kết chính trị và kiếm lợi bất chính.
Vua Maha Vajiralongkorn kế vị ngai vàng sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà vào năm 2016. Giới phân tích cho rằng nhiều thay đổi đã được đưa ra nhằm tăng cường quyền lực của nhà vua mới. Theo AFP, ngoài tài sản hoàng gia, vua Maha Vajiralongkorn còn trực tiếp kiểm soát 5 cơ quan giám sát an ninh cung điện và các vấn đề hoàng gia mà trước đây do chính phủ hoặc quân đội nắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.