Washington xác nhận không muốn mua Greenland

Khánh An
Khánh An
22/05/2021 07:57 GMT+7

“Tôi đang ở Greenland vì Mỹ coi trọng mối quan hệ của chúng ta và muốn nó còn mạnh mẽ hơn”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Tờ The Guardian ngày 21.5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ không muốn mua Greenland, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2019 tỏ ý muốn mua lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch, dẫn đến căng thẳng ngoại giao song phương.
Ông Blinken phát biểu trong chuyến thăm Greenland vào ngày 20.5, đồng thời khẳng định rằng Mỹ muốn củng cố mối quan hệ với Greenland, nhất là về thương mại.
“Tôi đang ở Greenland vì Mỹ coi trọng mối quan hệ của chúng ta và muốn nó còn mạnh mẽ hơn”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Thủ hiến Greenland Mute Egede cho biết ông tin rằng “thập niên này sẽ bắt đầu một thời kỳ mới trong mối quan hệ song phương”.
Năm ngoái, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng “Greenland không phải để bán”, khi phản ứng về thông tin Mỹ muốn mua hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích 2,1 triệu km2 này.

Bị chế nhạo chuyện mua đảo Greenland, ông Trump hủy thăm Đan Mạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.